Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Thị trường giao dịch nhà ở tại Seoul im ắng nhất trong vòng 5 năm

Write: 2018-11-10 13:40:22Update: 2018-11-10 15:59:46

Thị trường giao dịch nhà ở tại Seoul im ắng nhất trong vòng 5 năm

Photo : YONHAP News

Thị trường giao dịch bất động sản tại thủ đô Seoul sau một thời gian "quá nóng" trong năm nay đã rơi vào trạng thái "đóng băng" hơn hai tháng. 
 
Theo báo cáo "Xu hướng thị trường nhà ở trong tuần" do Công ty bất động sản KB công bố vào hôm thứ Bảy (10/11), chỉ số giao dịch bất động sản tại Seoul tính đến ngày 5/11 đạt 4 điểm, mức thấp nhất trong vòng 5 năm 3 tháng, kể từ ngày 12/8/2013 (3,2 điểm).
 
Chỉ số giao dịch bất động sản là một chỉ số được đưa ra dựa trên kết quả điều tra về mức độ sôi nổi trên thị trường nhà ở, tiến hành với hơn 3.500 doanh nghiệp môi giới bất động sản. Chỉ số này nếu vượt ngưỡng 100 điểm có nghĩa là thị trường đang giao dịch rất sôi nổi, nếu dưới 100 có nghĩa là thị trường đang im ắng.
 
Chỉ số giao dịch bất động sản tại Seoul từng lên tới 65,7 điểm vào ngày 27/8, nhưng bắt đầu giảm dần sau khi Chính phủ công bố đối sách ổn định thị trường bất động sản ngày 13/9, đạt 22 điểm vào ngày 17/9, và tụt xuống 9,8 điểm ngày 8/10.

Lựa chọn của ban biên tập