Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đẩy mạnh dự án xây dựng nông thôn mới Saemaul tại nước ngoài

Write: 2018-11-12 10:54:59Update: 2018-11-12 17:51:28

Đẩy mạnh dự án xây dựng nông thôn mới Saemaul tại nước ngoài

Photo : YONHAP News

Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang ngày 11/11 cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ thị tiếp tục thúc đẩy dự án về phong trào xây dựng nông thôn mới Saemaul tại nước ngoài, không đổi tên gọi dự án này. 
 
Theo chỉ thị của Tổng thống, các dự án phổ biến phong trào Saemaul của Hàn Quốc ra toàn thế giới dự kiến sẽ được tiếp thêm động lực thực hiện, như dự án cử "Đoàn tình nguyện tại nước ngoài Saemaul Korea" bị gián đoạn trong năm nay.
 
Chỉ thị trên được Tổng thống đưa ra với Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Phủ Tổng thống, sau khi nghe báo cáo từ Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Gyeongsang Lee Cheol-woo ngày 8/11.
 
Tổng thống Moon khi đó đã đặt câu hỏi với Tỉnh trưởng Lee về tình hình thực hiện dự án Saemaul tại nước ngoài. Tỉnh trưởng Lee đã trả lời rằng phần lớn các dự án Saemaul do các cơ quan Chính phủ như Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thực hiện tại nước ngoài bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đang bị gián đoạn. Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang đang gặp nhiều khó khăn trong việc xúc tiến các dự án Saemaul.
 
Trong thời gian tới, chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang có kế hoạch lập đối sách về ngân sách cho các dự án bằng ngân sách Nhà nước, để tái xúc tiến các dự án Saemaul.
 
Phong trào xây dựng nông thôn mới Saemaul là một sáng kiến chính trị do Tổng thống Park Chung-hee, bố của cựu Tổng thống Park Geun-hye, phát động năm 1970 để hiện đại hóa nền kinh tế nông thôn của Hàn Quốc. Saemaul trong tiếng Hàn có nghĩa là "làng mới".

Lựa chọn của ban biên tập