Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Quân đội Hàn-Mỹ đã biết trước về căn cứ tên lửa Sakkanmol của Bắc Triều Tiên"

Write: 2018-11-13 14:27:33Update: 2018-11-13 18:05:04

"Quân đội Hàn-Mỹ đã biết trước về căn cứ tên lửa Sakkanmol của Bắc Triều Tiên"

Photo : YONHAP News

Liên quan tới việc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 12/11 (theo giờ địa phương) thông báo đã xác định vị trí của 13 trong tổng số 20 căn cứ tên lửa mà Bắc Triều Tiên chưa khai báo, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết đây không phải là một thông tin mới và cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã biết trước về nội dung này.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyum trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Ba (13/11) cho biết cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã nắm được một cách cụ thể về các căn cứ tên lửa của miền Bắc thông qua vệ tinh quân sự và đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Ông Kim nhấn mạnh nơi mà CSIS khẳng định là căn cứ tên lửa nằm ở khu vực Sakkanmol thuộc huyện Hwangju, tỉnh Bắc Hwanghae, miền Bắc là một căn cứ tên lửa tầm ngắn, hoàn toàn không liên quan tới tên lửa Scud, Rodong, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hay tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).

Về việc một số hãng truyền thông Mỹ nói rằng Bắc Triều Tiên đang "lừa dối", Phủ Tổng thống nhấn mạnh chính quyền miền Bắc chưa từng hứa sẽ phá dỡ căn cứ tên lửa, và cho tới thời điểm hiện tại, các bên liên quan vẫn chưa đàm phán về việc nước này phải khai báo về căn cứ tên lửa.

Phát ngôn viên Kim nêu rõ trong bối cảnh hiện nay, cần làm nổi bật về tính cần thiết của đối thoại và đàm phán, bao gồm đối thoại Mỹ-Triều, nhằm loại bỏ mối đe dọa hạt nhân miền Bắc.

Trong khi đó, giới phân tích chỉ ra rằng hình ảnh mà CSIS phân tích là hình ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 3, trong khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore, nên nếu nói miền Bắc vi phạm cam kết là không đúng về mặt thời gian. Do đó, việc CSIS công bố báo cáo này được phân tích là nhằm đẩy cao sức ép với Bắc Triều Tiên trong quá trình đàm phán Mỹ-Triều, sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã kết thúc.

Tin liên quan

Lựa chọn của ban biên tập