Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên

Write: 2018-11-16 10:21:38Update: 2018-11-16 13:30:32

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Ủy ban các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo (Ủy ban 3) thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 15/11 (theo giờ địa phương) đã thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên, với sự nhất trí của toàn bộ các nước thành viên mà không cần biểu quyết.

Dự thảo nghị quyết chỉ trích các hành vi xâm phạm nhân quyền đã diễn ra tại miền Bắc suốt một thời gian dài và vẫn đang tiếp diễn một cách có tổ chức và trên diện rộng, hối thúc Bình Nhưỡng ngay lập tức dừng các hành vi này.

Cụ thể, dự thảo nghị quyết yêu cầu miền Bắc phải đóng cửa ngay các trại giam và thả toàn bộ tù nhân chính trị, truy cứu trách nhiệm đối với những người chịu trách nhiệm về hành vi xâm phạm nhân quyền.

Đặc biệt, dự thảo nghị quyết khuyến nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc xem xét đưa vấn đề nhân quyền miền Bắc lên Tòa án hình sự quốc tế (ICC), xem xét kết luận của Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc là trừng phạt người chịu trách nhiệm cao nhất về hành vi vô nhân đạo tại miền Bắc, có biện pháp thích hợp để truy cứu trách nhiệm.

Liên hợp quốc bắt đầu thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên từ năm 2005, tới năm nay là năm thứ 14. Tương tự như mọi năm, dự thảo năm nay do Phái đoàn Liên minh châu Âu và Nhật Bản tại Liên hợp quốc khởi xướng soạn thảo, phản ánh ý kiến của các nước thành viên còn lại.

Hàn Quốc bắt đầu tham gia dự thảo nghị quyết nhân quyền miền Bắc từ năm 2008 với vai trò là nước đề xuất chung. Trong năm nay, Hàn Quốc cũng nằm trong số  61 nước đồng đề xuất, đồng ý thông qua dự thảo nghị quyết lần này.

Lựa chọn của ban biên tập