Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Mỹ-Triều đang thảo luận về thời gian, địa điểm hội nghị thượng đỉnh"

Write: 2018-11-16 13:20:07Update: 2018-11-16 13:30:10

"Mỹ-Triều đang thảo luận về thời gian, địa điểm hội nghị thượng đỉnh"

Photo : YONHAP News

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang có mặt tại Singapore cho biết cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra sau ngày 1/1/2019. Hai bên hiện đang thảo luận về địa điểm và thời gian cụ thể cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.

Ông Mike Pence khẳng định Mỹ sẽ không yêu cầu miền Bắc khai báo danh mục hạt nhân như điều kiện để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Tuy nhiên, tại hội nghị sắp tới, hai bên cần phải đưa ra được kế hoạch cụ thể về việc thanh sát và giải trừ vũ khí hạt nhân của miền Bắc.

Ông Pence cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in diễn ra trước đó, ông đã nhấn mạnh phát biểu "muốn làm một điều thật trọng đại" của Chủ tịch Kim Jong-un. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ không nói rõ "điều trọng đại" ở đây là gì.
  
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyun đang trong chuyến thăm Washington để tham dự "Diễn đàn quốc tế về bán đảo Hàn Quốc năm 2018", do Bộ Thống nhất và Viện nghiên cứu các vấn đề Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam tổ chức, đã khẳng định rằng chuyến thăm Seoul của Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un là nội dung đã được hai miền nhất trí và có thể thực hiện được.
    
Ông Cho nói rằng các lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước đây thường mất tối thiểu hai tháng để chuẩn bị. Tuy nhiên, giờ đây lãnh đạo hai bên đã nhất trí chuẩn bị hội đàm một cách nhanh gọn.

Lựa chọn của ban biên tập