Trả lời phỏng vấn của phóng viên sau cuộc họp đầu tiên của "Nhóm công tác Hàn-Mỹ" tại Washington (Mỹ), Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 20/11 (theo giờ địa phương) cho biết Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện với dự án khảo sát chung tuyến đường sắt liên Triều.
Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí tiến hành công tác khảo sát chung tuyến đường sắt Gyeongui từ cuối tháng 10, để tiến hành lễ khởi công kết nối tuyến đường sắt liên Triều từ cuối tháng 11 tới đầu tháng 12. Tuy nhiên, do quá trình đàm phán Mỹ-Triều thời gian qua rơi vào tình trạng trì trệ, khiến lịch trình này vẫn đang bị trì hoãn.
Trong bối cảnh Mỹ và Bắc Triều Tiên vẫn đang thảo luận lại về lịch trình cuộc hội đàm cấp cao Mỹ-Triều, cuộc họp của "Nhóm công tác Hàn-Mỹ" đã mở ra cánh cửa cho dự án hợp tác liên Triều.
Ông Lee Do-hoon khẳng định dù đã muộn hơn so với nội dung nhất trí trước đó, nhưng Hàn Quốc vẫn đặt mục tiêu tổ chức lễ khởi công hiện đại hóa tuyến đường sắt tại Bắc Triều Tiên trong năm nay.
Ông Lee cho biết trong cuộc họp của Nhóm công tác Hàn-Mỹ, hai bên đã thảo luận một cách đầy đủ và đồng đều về các vấn đề phi hạt nhân hóa, cơ chế hòa bình, quan hệ liên Triều. Hàn Quốc đã đề xuất hai bên tiến hành thảo luận định kỳ và hệ thống hơn nữa thông qua "Nhóm công tác Hàn-Mỹ". Ông Lee kỳ vọng việc thảo luận giữa Seoul và Washington sẽ diễn ra tốt đẹp hơn trong thời gian tới.
Đặc biệt, trong cuộc họp, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã trình bày về tình hình đàm phán với miền Bắc, trao đổi ý kiến về chiến lược chung, đối phó với tiến trình đàm phán Mỹ-Triều trong thời gian tới.
Ông Lee cho biết Mỹ và Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục đàm phán về lịch trình hội đàm cấp cao Mỹ-Triều. Đồng thời, Washington đang nỗ lực để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai vào đầu năm sau theo đúng kế hoạch.