Tổng liên đoàn lao động Dân chủ chiều thứ Tư (21/11) đã tiến hành cuộc đình công quy mô lớn, giương cao các khẩu hiệu "loại bỏ tiêu cực", "quyền lợi chính đáng của công đoàn", "đại cải cách xã hội", "dừng sửa đổi Luật lao động theo hướng mở rộng chế độ thời gian làm việc linh hoạt".
Các tổ chức trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ tham gia đình công theo hình thức dừng làm việc theo từng bộ phận vào các khoảng thời gian nhất định.
Theo thống kê của Tổng liên đoàn lao động Dân chủ, có khoảng 160.000 người tham gia cuộc đình công ngày 21/11. Công đoàn lao động kim loại, bao gồm cả người lao động tại các nhà máy sản xuất xe ô tô thành phẩm Hyundai, Kia, đóng vai trò trung tâm trong cuộc đình công lần này.
Ngoài ra, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ còn tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn tại 11 địa điểm trên toàn Hàn Quốc, như trước trụ sở Quốc hội ở Seoul. Tổng liên đoàn ước tính có khoảng 40.000 thành viên tham gia biểu tình.
Có ý kiến nhận định: sau cuộc đình công lần này, quan hệ giữa Chính phủ với Tổng liên đoàn lao động Dân chủ sẽ chính thức rơi vào tình trạng đối đầu nghiêm trọng. Trước đó, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã tuyên bố không tham gia "Ủy ban kinh tế, xã hội và lao động", một cơ quan đối thoại xã hội dự kiến được ra mắt trong tuần này.
Cảnh sát đã bố trí nhân lực để đảm bảo không xảy ra các tình huống bột phát khó kiểm soát trong thời gian diễn ra các cuộc đình công, biểu tình, đồng thời đảm bảo tối đa quyền biểu tình, thể hiện quan điểm, ý kiến của người dân.