Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Mở cửa hoàn toàn con đường bờ tường đáquanh cung Deoksu

Write: 2018-12-07 10:49:00Update: 2018-12-07 17:43:24

Mở cửa hoàn toàn con đường bờ tường đáquanh cung Deoksu

Photo : YONHAP News

Con đường bờ tường đá(Doldam) bao quanh cung Deoksu (Đức Thọ) ở thủ đô Seouldài 1,1 km đã được kết nối hoàn toàn từ hôm thứ Sáu (7/12), sau gần 60 năm bị đứt đoạn. 
 
Chính quyền thành phố Seoulcho biết từ ngày 7/12, đoạn đường 70 m còn lại của con đường bờ tường đá bao quanh cung Deoksu được mở cửa hoàntoàn cho người dân. Đoạn đường nàytrước đó đã bị chặn do sự chiếm dụng của Đại sứ quán Anh suốt thời gian qua.
 
Theo đó, toàn bộ con đường bờ tường đá nối từDaehanmun (Đại Hán Môn) tới đường bao quanh cung Deoksu, trụ sở Đại sứ quán Mỹ, cổng sau Đại sứ quánAnh, cổng trước Đại sứ quán Anh đến đại lộ Sejong, đã được kết nối hoàn toàn.
 
Chính quyền thành phố Seoulcho biết việc kết nối hoàn toàn con đường bờ tường đá là kết quả của hơn 4 năm "gõ cửa" Đại sứ quánAnh, từ năm 2014, và quá trình hợp tác, thảo luận với Cục di sản văn hóa quốc gia.
 
Con đường bờ tường đábao quanh cung Deoksu là một con đường hẹp, từng được sử dụng để tiến hành các nghi thức cúng tế dưới thời vua Gojong (Cao Tông) và vua Sunjong (Thuần Tông). Tuy nhiên,vào năm 1959, Đại sứ quán Anhtại Seoul đã chiếm dụng đoạn đường dài 170m, dựng một chiếc cổng sắt, khiến người dân thành phố không thể qua lại đoạn đường này. Sau một thời gian thảo luận với chính quyền thành phố, hồi tháng 8 năm ngoái, Đại sứ quán Anhđã hoàn trả trước đoạn đường dài 100m từ cửa sau của Đại sứ quán tới khu ở của nhân viên Đại sứ quán, nằm trên khu đất thuộc sở hữu của chính quyền thành phố Seoul.

Lựa chọn của ban biên tập