Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ liên tục nhấn mạnh phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là một vấn đề khó khăn

Write: 2018-12-08 12:22:51Update: 2018-12-08 12:32:04

Ngoại trưởng Mỹ liên tục nhấn mạnh phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là một vấn đề khó khăn

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Triều đang rơi vào đình trệ kéo dài, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo liên tục nhấn mạnh phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là một vấn đề hết sức khó khăn.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại của một đài phát thanh Mỹ vào hôm 7/12 (theo giờ địa phương), ông Pompeo nói rằng phi hạt nhân miền Bắc vẫn đang là một bài toán nan giải đối với Washington.

Ngoại trưởng Mỹ một mặt nhấn mạnh quá trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên gần đây đã đạt được một số tiến triển nhất định, mặt khác lại nói rằng đó là một vấn đề hết sức phức tạp, dự kiến sẽ mất nhiều thời gian.

Trong bài phỏng vấn cùng ngày, ông Pompeo cho biết những chuyến thăm tới Bình Nhưỡng đã giúp ông nhận ra phương án khiến cam kết phi hạt nhân hóa của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đạt được thành quả.

Hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ được tổ chức vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau, qua đó thể hiện quyết tâm trực tiếp đứng ra giải quyết vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng. Dư luận đang quan tâm liệu hội nghị này có tạo ra được bước đột phá cho đối thoại Mỹ-Triều hay không. 

Cuộc hội đàm cấp cao Mỹ-Triều giữa Ngoại trưởng Pompeo với Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yong-chol, vốn dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tại New York, đã liên tục bị trì hoãn cho tới nay.

Lựa chọn của ban biên tập