Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Đoàn hợp tác lâm nghiệp liên Triều của Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên

Write: 2018-12-10 11:20:05Update: 2018-12-10 17:48:51

Đoàn hợp tác lâm nghiệp liên Triều của Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Phái đoàn hợp tác lâm nghiệp liên Triều của Hàn Quốc gồm 10 người, do Vụ trưởng Vụ Chính sách lâm nghiệp thuộc Tổng cục lâm nghiệp Hàn Quốc Im Sang-seop dẫn đầu, hôm thứ Hai (10/12) đã lên đường đến Bắc Kinh (Trung Quốc), để quá cảnh thăm Bắc Triều Tiên từ ngày 11/12 tới ngày 13/12.
 
Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tình hình cấp phát thuốc phòng trừ sâu bệnh gây hại rừng mà Hàn Quốc đã cung cấp cho Bắc Triều Tiên ngày 29/11. Đoàn cũng sẽ thăm một vườn ươm giống tại Bình Nhưỡng và nhà máy sản xuất máy móc, vật liệu lâm nghiệp. Ngoài ra, đoàn có kế hoạch thảo luận với phía miền Bắc về phương hướng xúc tiến các dự án hợp tác lâm nghiệp trong thời gian tới, như phòng trừ sâu bệnh hại rừng, dự án xây dựng vườn ươm.
 
Chuyến thăm lần này của phái đoàn miền Nam mang tính chất thực thi nội dung nhất trí trong cuộc hội đàm hợp tác lâm nghiệp liên Triều lần thứ hai, diễn ra hồi tháng 10 vừa qua. Khi đó, hai miền nhất trí trong năm nay sẽ xúc tiến dự án hiện đại hóa 10 vườn ươm tại miền Bắc, tổ chức chuyến thăm của phái đoàn miền Nam tới các nhà máy sản xuất máy móc, vật liệu lâm nghiệp và vườn ươm ở miền Bắc vào thời điểm cần thiết.
 
Bộ Thống nhất Hàn Quốc kỳ vọng chuyến thăm lần này là cơ hội giúp nắm bắt tình hình khôi phục, bảo tồn rừng tại miền Bắc, giúp ích cho việc lập và xúc tiến kế hoạch hợp tác lâm nghiệp liên Triều trong tương lai.
 
Tuy nhiên, để triển khai chính thức dự án hiện đại hóa vườn ươm tại miền Bắc, hai bên cần phải được Liên hợp quốc phê chuẩn miễn cấm vận đối với một những vật tư cần thiết đưa vào Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập