Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lịch họp định kỳ của chính giới tại Quốc hội bị hủy

Write: 2018-12-10 13:48:17Update: 2018-12-10 17:49:17

Lịch họp định kỳ của chính giới tại Quốc hội bị hủy

Photo : KBS News

Mặc dù phiên họp thường kỳ Quốc hội năm 2018 đã kết thúc, nhưng những tranh cãi tại Quốc hội liên quan tới quá trình thông qua dự thảo ngân sách năm 2019 vẫn chưa lắng xuống. 
 
Lịch họp định kỳ giữa Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang với Đại diện tại Quốc hội của ba đảng cầm quyền và đối lập dự kiến diễn ra vào sáng hôm thứ Hai (10/12), đã bị hủy. Lý do là bởi Đại diện tại Quốc hội của đảng Tương lai chính nghĩa Kim Kwan-young tuyên bố không tham dự cuộc họp.
 
Ông Kim bày tỏ lấy làm tiếc về việc Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang đã điều hành Quốc hội mà không cần tới sự tham gia của đảng Tương lai chính nghĩa, coi thường thông lệ từ trước tới nay.
 
Trong khi đó, Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa Sohn Hak-kyu, Chủ tịch đảng Công lý Lee Jung-mee đã biểu tình tuyệt thực tại Quốc hội sang ngày thứ năm. Ông Sohn đã tổ chức một buổi họp báo nhân kỷ niệm 100 ngày nhậm chức Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa, tiếp tục hối thúc chính giới sửa đổi cơ chế bầu cử.
 
Chủ tịch đảng Công lý Lee Jung-mee trong cuộc gặp với Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan cũng chỉ trích đảng cầm quyền không hề có quyết tâm cải cách, nhấn mạnh chính giới cần đạt được thỏa thuận về sửa đổi cơ chế bầu cử trong năm nay.
 
Ngược lại, hai đảng lớn là đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hàn Quốc tự do không hề đả động tới vấn đề cải cách cơ chế bầu cử.
 
Ba đảng đối lập là Tương lai chính nghĩa, Hòa bình dân chủ và đảng Công lý, cùng 7 đảng nhỏ lẻ khác, chiều 10/12 đã mở một cuộc họp báo chung với một số tổ chức dân sự trong nước, để hối thúc áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Đây là một thể thức bầu cử kết hợp giữa tỷ lệ ủng hộ của cử tri với các đảng và tỷ lệ phân bổ ghế nghị sĩ tại Quốc hội của mỗi đảng.

Lựa chọn của ban biên tập