Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phe cầm quyền thảo luận đối sách phòng tránh sự cố mất an toàn

Write: 2018-12-12 13:04:34Update: 2018-12-12 18:36:46

Photo : YONHAP News

Chính phủ, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và Phủ Tổng thống hôm thứ Tư (12/12) đã nhóm họp về một loạt sự cố mất an toàn xảy ra gần đây, như vụ tai nạn tàu cao tốc KTX chệch khỏi đường ray ngày 8/12. Cả ba bên cùng nhận định đây là những sự cố hết sức nghiêm trọng, quyết định lập phương án để phòng tránh các tai nạn tương tự.

Trước tiên, để giảm thiểu thiệt hại và bất tiện khi xảy ra các tai nạn đường sắt, phe cầm quyền quyết định xây dựng tiêu chuẩn về bảo vệ an toàn cho hành khách, đồng thời mở rộng phạm vi bồi thường thiệt hại.

Bộ Địa chính và giao thông sẽ tiến hành kiểm tra đồng loạt về toàn bộ hạ tầng và các phụ tùng đường sắt, siết chặt quy trình về điều khiển tín hiệu đường sắt.

Liên quan tới sự cố vỡ đường ống dẫn nước nóng xảy ra ngày 4/12 vừa qua tại thành phố Goyang (tỉnh Gyeonggi), Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên sẽ hoàn tất kiểm tra khẩn cấp với các đường ống nước nóng đã sử dụng trên 20 năm, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng trong vòng một tháng, bắt đầu từ ngày 13/12.

Ngoài ra, các bên cũng đã thảo luận về đối sách sau vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 24/11 tại chi nhánh Ahyeon của công ty viễn thông KT (quận Seodaemun, Seoul), nhất trí sẽ đưa ra đối sách phòng tránh các sự cố viễn thông trong thời gian tới.

Chính phủ, đảng cầm quyền và Phủ Tổng thống quyết định sẽ phân bổ trên 70% ngân sách năm 2019 trong nửa đầu năm, nhằm tạo thêm việc làm, hồi phục nền kinh tế, đồng thời phân bổ ngân sách dự án hạ tầng kinh tế-xã hội quy mô 5.500 tỷ won (4,43 tỷ USD) từ trước khi năm tài khóa 2019 bắt đầu, đặt mục tiêu giải ngân sớm ở mức cao kỷ lục.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ quản lý tập trung việc phân bổ ngân sách ở lĩnh vực việc làm và các dự án hạ tầng kinh tế-xã hội, đốc thúc việc giải ngân sớm ở các lĩnh vực này với mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mọi năm.

Lựa chọn của ban biên tập