Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên chính thức thảo luận về lễ khởi công kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều

Write: 2018-12-13 17:44:10Update: 2018-12-13 21:02:37

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên chính thức thảo luận về lễ khởi công kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm thứ Năm (13/12) đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức lễ khởi công kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt và đường bộ liên Triều, tại Văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp Gaesung, miền Bắc.

Phó Giám đốc Văn phòng liên lạc liên Triều của hai miền Nam-Bắc là ông Kim Chang-soo và ông Hwang Chung-sung dẫn đầu phái đoàn hai nước, mỗi bên gồm 4 người, đã thảo luận về địa điểm, lịch trình, cách thức tổ chức lễ khởi công và quy mô số người tham gia.

Thời gian qua, Hàn Quốc đã trao đổi ý kiến với miền Bắc về kế hoạch cơ bản liên quan tới lễ khởi công. Cuộc họp lần này diễn ra theo đề xuất của phía miền Nam, cho thấy Bắc Triều Tiên cũng đã phần nào sắp xếp xong lập trường cụ thể ở một mức độ nhất định. Nhiều khả năng hai miền sẽ có thể xúc tiến tổ chức lễ khởi công trong năm nay, như nội dung nhất trí của "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9".

Việc kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt và đường bộ Gyeongui và dọc biển Đông là mục tiêu được đề ra trong "Tuyên bố Bàn Môn Điếm" ngày 27/4. Trải qua nhiều khó khăn, hai miền Nam-Bắc đã bắt đầu tiến hành công tác khảo sát chung hai tuyến đường sắt liên Triều từ ngày 30/11 vừa qua và dự kiến kết thúc vào ngày 17/12 tới. Công tác khảo sát với tuyến đường bộ Gyeongui cũng đã được hoàn tất. Chính phủ Hàn Quốc mong muốn triển khai sớm công tác khảo sát chung tuyến đường bộ dọc biển Đông, nhưng vẫn chưa thể lên được lịch trình cụ thể, và đang tiếp tục trao đổi qua văn bản với miền Bắc.

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Thống nhất cho biết hai miền Nam-Bắc vẫn có thể tổ chức lễ khởi công với cả tuyến đường sắt và đường bộ liên Triều, dù chưa tiến hành khảo sát tuyến đường bộ dọc biển Đông.

Lựa chọn của ban biên tập