Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Việt Nam muốn đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai"

Write: 2018-12-14 10:24:45Update: 2018-12-14 10:49:00

"Việt Nam muốn đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai"

Photo : YONHAP News

Đài CNN của Mỹ ngày 13/12 (theo giờ địa phương) dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết, một số quan chức cấp cao của Việt Nam đã truyền đạt tới Chính phủ Hàn Quốc về mong muốn đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Việt Nam. 

Mỹ và Việt Nam từng có quan hệ thù địch trong quá khứ do chiến tranh, nhưng quan hệ hai nước ngày càng được cải thiện và Việt Nam đang đạt được những thành quả lớn về phát triển về kinh tế. Do đó, Việt Nam đang được coi là "hình mẫu" về quan hệ với Washington cho Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, CNN cho rằng thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai còn phụ thuộc vào thời điểm Chủ tịch Ủy ban quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thăm Hàn Quốc. 

Về điều này, một quan chức nắm rõ lập trường phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên cho biết, nếu chuyến thăm Seoul của ông Kim tiếp tục bị trì hoãn thì điều này sẽ ảnh hưởng tới thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.

Trong bối cảnh đó, việc quyền phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Lambert và Ngoại trưởng miền Bắc Ri Yong-ho cùng có chuyến thăm Việt Nam trong thời gian vừa qua, khiến dư luận càng quan tâm hơn tới khả năng Việt Nam có thể đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.

Lựa chọn của ban biên tập