Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Trưởng đoàn đàm phán 6 bên Hàn-Nga thảo luận phương án hợp tác phi hạt nhân hóa

Write: 2018-12-19 13:08:01Update: 2018-12-19 18:23:22

Trưởng đoàn đàm phán 6 bên Hàn-Nga thảo luận phương án hợp tác phi hạt nhân hóa

Photo : KBS News

Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 18/12 đã có cuộc hội đàm song phương với Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Igor Morgulov tại Seoul. Hai bên đã thảo luận về phương án hợp tác vì phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Ông Lee Do-hoon bày tỏ vui mừng vì hai nước Hàn-Nga đang trao đổi chặt chẽ đúng trong thời điểm hết sức quan trọng để tiến tới phi hạt nhân hóa một cách toàn diện và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Ông Lee nhấn mạnh về tình hình đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều và Nga-Triều, chỉ ra rằng động lực đối thoại hiện nay là kết quả nỗ lực của các nước liên quan, trong đó có Hàn Quốc và Nga. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều bài toán nan giải, cần sự hợp tác của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, vai trò của Nga, thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, là hết sức quan trọng.

Về phần mình, Thứ trưởng Igor Morgulov đánh giá năm 2018 là năm đạt được nhiều thành quả trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Nhờ nỗ lực của các nước liên quan mà căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc đã được giảm nhẹ, hai miền Nam-Bắc nối lại giao lưu, quan hệ Mỹ-Triều được cải thiện. Một điểm đáng chú ý nữa là tình hình đang diễn tiến đúng như lộ trình mà Nga và Trung Quốc từng đề xuất.

Thứ trưởng Nga cũng đề cập việc Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên khảo sát chung mạng lưới đường sắt liên Triều và chuẩn bị tổ chức lễ khởi công kết nối đường sắt. Nga rất vui mừng vì hai miền Nam-Bắc đang hợp tác kinh tế một cách thuận lợi, đạt được thành quả thực chất. Mát-xcơ-va cho rằng sự cải thiện quan hệ liên Triều đang tạo ra nền tảng ổn định cho bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi ý kiến về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến thăm Nga vào năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập