Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hai chiến đấu cơ F-35A về đến Hàn Quốc vào cuối tháng 3 tới

Write: 2019-01-14 13:21:33Update: 2019-01-14 16:41:10

Hai chiến đấu cơ F-35A về đến Hàn Quốc vào cuối tháng 3 tới

Photo : YONHAP News

Không quân Hàn Quốc cho biết, 2 trong số 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A được Mỹ bàn giao sẽ tới Hàn Quốc vào cuối tháng 3 năm nay.

Chính phủ Hàn Quốc đặt hàng tổng cộng 40 máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ. Trong đó, một chiếc đã được xuất xưởng ở nhà máy của hãng Lockheed Martin, bang Texas, vào hồi tháng 3 năm ngoái. Cho tới nay, đã có thêm 5 chiếc được xuất xưởng.

6 chiếc F-35A trên đã trải qua các quy trình kiểm tra của Chính phủ Mỹ và Hàn Quốc, và được bàn giao cho không quân Hàn Quốc tại căn cứ không quân Luke của Mỹ ở bang Arizona vào cuối năm ngoái.

Trong số 6 chiếc mà không quân Hàn Quốc đã nhận bàn giao, hai chiếc sẽ về tới Hàn Quốc vào cuối tháng 3 và dự kiến được triển khai vào tháng 4 hoặc tháng 5.

F-35A có vận tốc tối đa là Mach 1, bán kính tác chiến là 1.093 km. Máy bay được trang bị tên lửa không đối không, đạn tấn công trực tiếp đồng loạt (JDAM), bom đường kính nhỏ (SDB). Đặc biệt, máy bay có tính năng tàng hình, khó bị ra-đa phát hiện, nên có thể tấn công vào các mục tiêu chiến lược, như thăm dò, truy dấu và phá hủy tên lửa của quân địch.

Trước đó, trong cuộc họp của Ủy ban xúc tiến thu mua quốc phòng diễn ra vào ngày 24/3/2014, Chính phủ Hàn Quốc quyết định nhập 40 máy bay chiến đấu F-35A từ Mỹ với tổng chi phí 7.400 tỷ won (6,6 tỷ USD theo tỷ giá hiện nay). 

Tháng 3 năm ngoái, khi máy bay F-35A đầu tiên xuất xưởng, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã phản đối mạnh mẽ việc Hàn Quốc mua máy bay F-35A từ Mỹ. Nhiều khả năng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ "lặng lẽ" triển khai máy bay này tùy theo diễn biến tình hình bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập