Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phủ Tổng thống đối thoại với Tổng liên đoàn lao động Dân chủ

Write: 2019-01-14 13:25:09Update: 2019-01-14 18:10:38

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 11/1 vừa qua đã có cuộc tọa đàm kín với ban lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Dân chủ, trong đó có Chủ tịch Kim Myung-hwan.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyum cho biết Chánh Văn phòng Chính sách Kim Soo-hyun cùng các cố vấn Phủ Tổng thống đã lắng nghe yêu cầu và ý kiến từ Tổng liên đoàn lao động Dân chủ.

Về việc một số ý kiến cho rằng Tổng thống Moon Jae-in có thể sẽ đối thoại với Tổng liên đoàn lao động Dân chủ, phát ngôn viên Kim cho biết Tổng thống vẫn chưa quyết định về buổi tọa đàm này.

Trong thời gian qua, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ vẫn chưa quyết định có tham gia Ủy ban Kinh tế, xã hội, lao động hay không, nhằm phản đối đường lối chính sách lao động của Chính phủ, như mở rộng áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt. Tổng liên đoàn đề nghị được đối thoại trực tiếp với Tổng thống Moon Jae-in.

Do đó, việc Phủ Tổng thống tổ chức cuộc tọa đàm lần này trước thềm đại hội Tổng liên đoàn lao động Dân chủ vào ngày 28/1 tới, được phân tích là nhằm tạo điều kiện để tổ chức này tham gia vào Ủy ban Kinh tế, xã hội, lao động.

Mặt khác, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ mời một lượng lớn đại diện các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tầm trung tham dự buổi tọa đàm tại Phủ Tổng thống vào ngày 15/1. Dự kiến, có khoảng hơn 130 lãnh đạo doanh nghiệp tham dự, trong đó có lãnh đạo 5 tập đoàn lớn như điện tử Samsung, ô tô Hyundai. Tại đây, Tổng thống được cho là sẽ trao đổi sâu rộng với các doanh nghiệp về phương án tạo việc làm, mở rộng đầu tư nhằm thúc đẩy kinh tế.

Phủ Tổng thống cho biết sẽ tích cực lắng nghe ý kiến của giới lao động, doanh nghiệp, nhằm khôi phục sức sống cho nền kinh tế.

Tổng liên đoàn lao động Dân chủ là một trong hai tổng liên đoàn lao động lớn của Hàn Quốc, với quy mô thành viên trên 900.000 người.

Lựa chọn của ban biên tập