Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bỏ cụm từ "Bắc Triều Tiên là kẻ địch" trong Sách trắng Quốc phòng 2018

Write: 2019-01-15 13:56:06Update: 2019-01-15 19:04:26

Photo : YONHAP News

Trong "Sách trắng Quốc phòng 2018" được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố hôm thứ Ba (15/1) có ghi "Hàn Quốc coi những thế lực đe dọa, xâm hại chủ quyền, lãnh thổ, người dân và tài sản của Hàn Quốc là kẻ địch". 

Điều này khác hẳn với nội dung trong "Sách trắng Quốc phòng 2016", có ghi rằng chính quyền và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ địch của Hàn Quốc. Thay vào đó, "Sách trắng Quốc phòng 2018" ghi rõ các vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên là mối uy hiếp tới hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng bổ sung thêm nội dung là Bắc Triều Tiên từng phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 và Hwasong-15, có thể uy hiếp tới lãnh thổ nước Mỹ, lần lượt vào tháng 7 và tháng 11 năm 2017. Miền Bắc đang sở hữu 14 loại tên lửa, trong đó có tên lửa ICBM, khoảng 50 kg plutonium và một lượng lớn uranium được làm giàu cấp độ cao (HEU). 

Về đường ranh giới liên Triều trên biển (NLL), Sách trắng Quốc phòng nhấn mạnh đây là đường ranh giới trên biển được quân đội Hàn Quốc gìn giữ trong thời gian qua, và Hàn Quốc sẽ tiếp tục giữ vững nguyên tắc tuân thủ đường ranh giới liên Triều trên  biển, đối phó cứng rắn với bất cứ mối khiêu khích nào.

"Sách trắng Quốc phòng 2018" cho biết Hàn Quốc chuyển từ "hệ thống 3 trụ cột chính" nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, sang "hệ thống tấn công chiến lược" và "hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc" để không chỉ đối phó với uy hiếp từ miền Bắc, mà còn đối phó với uy hiếp an ninh toàn diện.

Về việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, trong năm nay quân đội Hàn Quốc sẽ thử thiết lập phương án mới là quân đội Hàn Quốc giữ chức Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, tiến hành diễn tập thử nghiệm, bổ sung rồi quyết định phương án cuối cùng.

Để làm được điều này, quân đội Hàn Quốc cần giữ vai trò chủ đạo trong phòng thủ liên quân, đảm bảo năng lực đối phó giai đoạn đầu đối với uy hiếp hạt nhân, tên lửa của miền Bắc, phản ánh một cách hệ thống nhu cầu về nguồn lực chiến đấu.

Về hợp tác, giao lưu quốc phòng Hàn-Nhật, Sách trắng Quốc phòng năm nay xóa cụm từ "chia sẻ các giá trị cơ bản của chủ nghĩa tự do, dân chủ, nền kinh tế thị trường", vốn luôn được đề cập trong quá khứ. Điều này được cho là nhằm đối phó với việc Nhật Bản xóa cụm từ tương tự khi nói về quan hệ Hàn-Nhật trên trang chủ của Bộ Ngoại giao nước này vào năm 2015.

Lựa chọn của ban biên tập