Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thăm Thụy Điển

Write: 2019-01-19 12:31:34Update: 2019-01-19 15:04:25

Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thăm Thụy Điển

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/1 (theo giờ địa phương) đã ra thông cáo báo chí cho biết Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Stephen Biegun sẽ thăm Thụy Điển từ ngày 19/1 tới ngày 22/1, để tham dự một hội nghị quốc tế do Bộ Ngoại giao Thụy Điển chủ trì. 

Đặc phái viên Biegun là quan chức phía Mỹ tham gia đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên Mỹ-Triều. Ông Biegun cũng đã tham dự hội đàm cấp cao Mỹ-Triều giữa Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yong-chol, người đang có chuyến thăm Washington, và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 18/1.

Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui đã tới Thụy Điển từ ngày 17/1 và đang có một số lịch trình như hội đàm với Ngoại trưởng Thụy Điển. Dự kiến, Thứ trưởng Choe và Đặc phái viên Biegun sẽ nhóm họp và thảo luận về các quy trình chuẩn bị và nội dung nghị sự cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, đã được quyết định sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 tới. Có thể hai bên cũng sẽ trao đổi cụ thể về các nội dung yêu cầu của nhau, như phi hạt nhân hóa, giảm nhẹ cấm vận.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon cũng đã tới Stockholm, Thụy Điển vào sáng sớm ngày 19/1 (theo giờ Hàn Quốc). Một số ý kiến phỏng đoán có khả năng sẽ diễn ra hội đàm cấp chuyên viên Mỹ-Triều, liên Triều hoặc Hàn-Triều-Mỹ tại Stockholm.

Lựa chọn của ban biên tập