Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Máy bay tuần tra Nhật Bản tiếp tục bay thấp đe dọa tàu chiến Hàn Quốc

Write: 2019-01-24 09:28:14Update: 2019-01-24 18:41:14

Photo : KBS News

Máy bay tuần tra của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản lại tiếp tục có hành vi bay thấp đe dọa tàu chiến của hải quân Hàn Quốc.

Vào khoảng 2 giờ chiều 23/1, máy bay tuần tra P-3 của Nhật Bản đã tiếp cận tàu Dae Jo Yeong của hải quân ở địa điểm cách đảo Ieo 131 km về phía Tây Nam. Khi đó, tàu Dae Jo Yeong đang làm nhiệm vụ tuần tra cơ động thông thường.

Tàu chiến của Hàn Quốc đã thông báo khoảng 20 lần với máy bay tuần tra của Nhật Bản, cảnh báo sẽ thực hiện "quyền tự vệ", nhưng máy bay bắt đầu bay thấp, tiếp cận tàu ở khoảng cách 540m, độ cao 60m.

Độ cao này còn thấp hơn độ cao 150m mà Tokyo từng lập luận là "tiêu chuẩn quốc tế", trong vụ máy bay tuần tra của nước này bay thấp đe tàu khu trục lớp Hoàng đế Gwanggaeto ngày 20/12 năm ngoái, khi tàu đang làm nhiệm vụ cứu hộ tàu cá Bắc Triều Tiên.

Máy bay tuần tra của Tokyo đã tiếp cận tàu Dae Jo Yeong từ phía sau, sau đó lao về phía tàu, rồi chuyển sang phía bên phải bay song song với tàu, cuối cùng là bay vòng tròn phía trên tàu. Đây là một hành vi bay bị cấm theo thông lệ quốc tế. Đặc biệt, việc bay song song với tàu chiến của đối phương được coi là một hành vi có ý đồ tấn công cao nhất, bởi điều này giống với việc đang chuẩn bị tấn công tàu bằng tên lửa.

Trong một tuần qua, máy bay tuần tra của Nhật Bản cũng đã hai lần bay thấp đe dọa tàu chiến của Hàn Quốc. Một số ý kiến phân tích phía Nhật Bản đang cố ý bay khiêu khích, nhằm kích động hải quân Hàn Quốc khởi động ra-đa theo dõi.

Trong một diễn biến liên quan, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc hội đàm kín giữa Ngoại trưởng hai nước bên lề Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới đang diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa bày tỏ lo ngại sâu sắc và lấy làm tiếc về việc máy bay tuần tra của Nhật Bản đã ba lần bay thấp đe dọa tàu chiến của Hàn Quốc kể từ sau ngày 18/1.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono khẳng định việc người đứng đầu Bộ Ngoại giao hai nước hội đàm trực tiếp trong bối cảnh quan hệ Hàn-Nhật đang diễn tiến nghiêm trọng là điều hết sức ý nghĩa. Ông hy vọng hai bên trao đổi một cách thẳng thắn về những bài toán khó khăn trong quan hệ song phương.

Lựa chọn của ban biên tập