Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lãnh đạo Hàn-Mỹ sẽ trao đổi ý kiến trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Write: 2019-02-11 13:28:46Update: 2019-02-11 18:36:30

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Hai (11/2) cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành trao đổi ý kiến trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, được ấn định diễn ra trong hai ngày 27/2 và 28/2 tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.
 
Lãnh đạo hai nước sẽ sớm thảo luận theo phương hướng hợp tác chặt chẽ song phương và nhiều khả năng qua hình thức điện đàm.
 
Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo cũng nhất trí sẽ hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao để đẩy nhanh hợp tác giữa hai nước.
 
Phủ Tổng thống Hàn Quốc công bố lịch trình đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sắp tới là vào tuần thứ tư của tháng 2, địa điểm tại một nước ở châu Á. Với thời điểm sát Hội nghị thượng đỉnh, nhiều khả năng quan chức cấp chuyên viên Mỹ-Triều cũng sẽ gặp gỡ tại Hà Nội, Việt Nam. 
 
Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong đánh giá đàm phán Mỹ-Triều đang đi đúng hướng. Trước đó, ông Chung đã có cuộc hội đàm với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun hôm 9/2. 
 
Việc Phủ Tổng thống Hàn Quốc thay mặt Mỹ công bố lịch trình hội đàm chuyên viên Mỹ-Triều được phân tích là nhằm nhấn mạnh hợp tác vững chắc Hàn-Mỹ. Seoul cũng khẳng định Washington và Bình Nhưỡng không có bất đồng ý kiến về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Lựa chọn của ban biên tập