Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ Hàn Quốc xem xét mở rộng phạm vi đặc xá 1/3

Write: 2019-02-12 13:33:33Update: 2019-02-12 16:31:53

Chính phủ Hàn Quốc xem xét mở rộng phạm vi đặc xá 1/3

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án mở rộng đối tượng cho đợt đặc xá 1/3 tới, cụ thể là cân nhắc thêm trường hợp những phạm nhân bị kết án tù giam vì tham gia các cuộc biểu tình trong nước, như biểu tình liên quan tới những nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến và thảm họa chìm tàu Sewol. Giới phân tích cho rằng có khả năng Chính phủ sẽ quyết định mở rộng phạm vi đặc xá, không giới hạn ở các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, dân sinh. 

Trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Ba (12/2), Phó Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Han Jung-woo cho biết Bộ Tư pháp đang lên danh sách ân xá, nhưng vẫn chưa báo cáo cụ thể lên Phủ Tổng thống. Ông Han nhấn mạnh Tổng thống Moon Jae-in từng cam kết sẽ không ân xá đối với các trường hợp phạm tội hối lộ hay tham nhũng, biển thủ, và cam kết này vẫn còn hiệu lực.

Danh sách ân xá cụ thể sẽ được công bố sau khi Bộ Tư pháp trình lên Phủ Tổng thống, nhưng sẽ mất tương đối thời gian do Viện Kiểm sát cũng tham gia xem xét danh sách này. Phủ Tổng thống đặt mục tiêu thông qua danh sách này trong cuộc họp nội các ngày 26/2 để công bố toàn dân vào ngày 1/3.

Lựa chọn của ban biên tập