Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cơ quan này đã hủy kế hoạch thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược, thay vào đó là xúc tiến phương án xây dựng "Cơ quan tác chiến đối phó với hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt" (tên tạm thời) trực thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân.
Từ năm 2017, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xem xét phương án thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược, đóng vai trò đơn vị vận hành "hệ thống ba trụ cột" của quân đội, gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD) và Hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR), nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên. Việc thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược cũng là một cam kết tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in.
Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh chiến lược sẽ trùng lặp chức năng với tổ chức quân đội hiện hành, làm giảm hiệu quả sức mạnh quân sự và tác chiến quân đội.