Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Độ tuổi đầu 30 được coi là lý tưởng nhất để kết hôn

Write: 2019-02-12 11:27:06Update: 2019-02-13 10:42:07

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) hôm thứ Ba (12/2) công bố kết quả thăm dò ý kiến về nhận thức kết hôn thực hiện đối với 2.700 nam nữ từ 20 tới 44 tuổi chưa kết hôn. 

Cụ thể, có 58% nam giới và 62% nữ giới chưa kết hôn, tức cứ 10 người lại có 6 người đồng tình rằng độ tuổi lý tưởng để kết hôn là đầu 30 tuổi. 28% nam giới và 17% nữ giới chọn thời điểm thích hợp nhất cho việc lập gia đình là trên 35 tuổi.

58% nam giới được hỏi trả lời có ý định kết hôn, nhưng tỷ lệ câu trả lời này ở nữ giới chỉ dừng ở 45%. Đặc biệt, có 10% nữ giới trả lời không hề có ý định kết hôn.

Cũng theo thăm dò ý kiến này, trên một nửa nam giới ở độ tuổi 20 suy nghĩ tích cực về việc kết hôn. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở nam giới trên 35 tuổi chỉ còn 36%. Trong khi đó, chỉ có 37% nữ giới trên 25 tuổi và 19% nữ giới trên 35 tuổi suy nghĩ tích cực về việc kết hôn.

Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả trên như số phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế ngày một tăng, nạn thất nghiệp ở thanh niên, giá bất động sản và chi phí học thêm tăng. Nếu các điều kiện xã hội không được cải thiện thì tình trạng người dân không mấy "mặn mà" với kết hôn như trên sẽ còn kéo dài.

Lựa chọn của ban biên tập