Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Giới chức quân đội Mỹ hoài nghi về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Write: 2019-02-13 13:53:17Update: 2019-02-13 17:30:16

Giới chức quân đội Mỹ hoài nghi về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Trong bối cảnh Mỹ và Bắc Triều Tiên đang rục rịch chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương lần hai thì một số luồng dư luận nội bộ tại Mỹ lại tỏ ra hoài nghi về khả năng phi hạt nhân hóa toàn diện miền Bắc.

Trình diện tại phiên điều trần của Ủy ban quân sự Thượng viện Mỹ hôm 12/2 (theo giờ địa phương), Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương nhấn mạnh vấn đề hạt nhân Băc Triều Tiên là mối uy hiếp hàng đầu trong khu vực. Ông đánh giá mối đe dọa này đã có phần giảm đi kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất vào tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng đồng thời cho rằng nhiều khả năng chính quyền miền Bắc sẽ không từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân mà thay vào đó sẽ tìm kiếm một phương án đàm phán phi hạt nhân hóa một phần để đổi lấy sự nhượng bộ của Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Ông Davidson nhấn mạnh phải duy trì sự cân bằng giữa những nỗ lực chiến lược về mặt ngoại giao và khả năng răn đe các động thái khiêu khích quân sự của miền Bắc nếu muốn đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo. Ông cho biết Washington đang điều chỉnh quy mô, phạm vi các cuộc tập trận, thời điểm và số lần tập trận quân sự, để ngỏ khả năng nước này sẽ có sự điều chỉnh về mặt quân sự tùy theo kết quả đàm phán với Bắc Triều Tiên. 

Trước đó, một quan chức Mỹ khác là Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Dan Coats cũng từng đưa ra nhận định rằng Bình Nhưỡng sẽ không giải trừ vũ khí hạt nhân. 

Điều này cho thấy không chỉ giới tình báo mà cả quân đội Mỹ cũng đang hoài nghi về khả năng phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập