Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổng thống Mỹ tiếp tục đề cập tới việc nâng khoản chia sẻ chi phí quân sự của Hàn Quốc

Write: 2019-02-13 14:11:19Update: 2019-02-13 17:29:41

Tổng thống Mỹ tiếp tục đề cập tới việc nâng khoản chia sẻ chi phí quân sự của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Mỹ và Hàn Quốc gần đây đã đạt được nhất trí về khoản chi phí mà Hàn Quốc phải đóng góp để duy trì lực lượng quân đồn trú Mỹ trên bán đảo trong năm 2019. Vậy nhưng chỉ hai ngày sau khi hai bên ký tắt hiệp định liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại có phát biểu đề cập yêu cầu nâng tiếp khoản tiền đóng góp của Seoul.

Trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm 12/2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump chỉ ra rằng Mỹ tiêu tốn 5 tỷ USD để duy trì lực lượng quân đội đồn trú tại Hàn Quốc trong khi phần đóng góp của Seoul trong đó chỉ khoảng 500 triệu USD. Ông cho rằng phải "giao dịch" tốt hơn về vấn đề này và nói Hàn Quốc cũng đã đồng ý yêu cầu đóng thêm 500 triệu USD mà ông đưa ra. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết khoản chia sẻ chi phí quân sự của Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới. 

Hôm 10/2 vừa qua, hai nước đã ký tắt Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự (SMA) với nội dung nâng 8,2% khoản đóng góp của Hàn Quốc lên 1.038,9 tỷ won (924,9 triệu USD). Khoản tiền mà Seoul đang gánh vác trước đó không phải là 500 triệu USD như ông Trump nói mà là khoảng 800 triệu USD. Với mức tăng lần này, tổng khoản tiền rõ ràng còn lớn hơn nhiều so với con số 500. Do đó, phát biểu của Tổng thống Mỹ không biết là hiểu lầm đơn thuần hay nhằm mục đích thổi phồng thành tích của bản thân.

Từ trước đến nay, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đề cập phải nâng khoản tiền đóng góp của Hàn Quốc. Theo đó, rất có thể trong vòng đàm phán hiệp định mới áp dụng trong năm sau, Mỹ sẽ tăng sức ép với Hàn Quốc trong vấn đề này.

Lựa chọn của ban biên tập