Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Điều chỉnh tốc độ quan hệ liên Triều trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Write: 2019-02-18 13:33:21Update: 2019-02-18 13:38:49

Điều chỉnh tốc độ quan hệ liên Triều trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Hai (18/2) cho biết Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đang có sự điều chỉnh tốc độ triển khai các dự án liên quan tới quan hệ liên Triều, trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai đang tới gần. 

Trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thống nhất Baek Tae-hyun nói rằng Bộ đang tập trung vào Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Song song với đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với miền Bắc để xúc tiến thuận lợi các dự án hợp tác liên Triều mà hai bên đã đạt được nhất trí.

Phát ngôn viên Baek cho biết hai miền Nam-Bắc đang thảo luận tiếp về vấn đề hợp tác đường bộ liên Triều sau cuộc họp cấp chuyên viên ngày 31/1 vừa qua, nhưng vẫn chưa đạt được nhất trí cụ thể. Trong cuộc họp này, hai miền từng thảo luận về phương án quan chức miền Bắc tới thị sát đường bộ tại miền Nam, xúc tiến khảo sát chung tuyến đường bộ dọc biển Đông đoạn tại Bắc Triều Tiên.

Chính quyền miền Bắc đang gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, được ấn định diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 27/2 tới 28/2 tới. Tuy nhiên, một số dự án hợp tác liên Triều, như hợp tác đường bộ, đồng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3/1919, vẫn đang trong tình trạng giậm chân tại chỗ. Phát biểu trên của người phát ngôn Bộ Thống nhất đã phần nào thừa nhận về việc Bộ này đang "nín thở" theo dõi tình hình trong quá trình xúc tiến các dự án hợp tác liên Triều.

Lựa chọn của ban biên tập