Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đặt mục tiêu mọi người dân được hưởng mức sống cơ bản vào năm 2022

Write: 2019-02-20 10:46:51Update: 2019-02-20 11:14:40

Đặt mục tiêu mọi người dân được hưởng mức sống cơ bản vào năm 2022

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp báo cáo người dân về chính cách "quốc gia bao trùm" ngày 19/2, Tổng thống Moon Jae-in cho biết mục tiêu xúc tiến chính sách "quốc gia bao trùm" là hỗ trợ cho toàn bộ các giai đoạn trong cuộc đời của mọi người dân, từ lúc còn nhỏ, học tập, làm việc cho tới dưỡng già. 

Tổng thống nêu rõ mục tiêu xúc tiến "quốc gia bao trùm" phải xuất phát từ việc bảo đảm mức sống cơ bản cho người dân, không chỉ dừng lại ở mức sống tối thiểu. Theo đó, mục tiêu "Hàn Quốc - quốc gia bao trùm" là đảm bảo mức sống cơ bản cho toàn bộ các giai đoạn trong cuộc đời của mọi người dân. Tổng thống khẳng định nếu kế hoạch công bố cùng ngày được xúc tiến thuận lợi thì tới năm 2022, bất kỳ người dân Hàn Quốc nào cũng có thể được hưởng mức sống cơ bản.

Tổng thống giải thích "quốc gia bao trùm đổi mới" mà Chính phủ đang xúc tiến mang ý nghĩa là quốc gia tăng trưởng một cách đổi mới, nơi tất cả mọi người đều được hưởng lợi ích từ tăng trưởng. Nếu không có "tăng trưởng đổi mới" thì sẽ khó đạt được "quốc gia bao trùm", nhưng nếu không có sự "bao trùm" thì cũng không thể đạt được "tăng trưởng đổi mới".

Tiếp đó, Tổng thống nhấn mạnh mỗi người dân phải được thoải mái học tập, thoải mái nghỉ ngơi cùng gia đình, duy trì mức sống cơ bản thì mới có thể phát huy được tối đa năng lực của bản thân. Năng lực này sẽ là động lực tăng trưởng đổi mới bền vững cho Hàn Quốc trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Lựa chọn của ban biên tập