Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều về nghị sự thượng đỉnh bước sang ngày thứ hai

Write: 2019-02-22 13:25:45Update: 2019-02-22 13:38:32

Đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều về nghị sự thượng đỉnh bước sang ngày thứ hai

Photo : YONHAP News

Đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều tại Hà Nội giữa Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun và Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Mỹ thuộc Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Hyok-chol, đã bước sang ngày thứ hai.

Lúc 11 giờ trưa ngày 22/2 (theo giờ Hàn Quốc), ông Kim Hyok-chol đã rời Nhà khách Chính phủ của Việt Nam để đến họp tại nơi nghỉ của phái đoàn quan chức Mỹ do Đặc phái viên Biegun dẫn đầu. Thành phần phái đoàn quan chức Bắc Triều Tiên còn có Quyền Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ của Bộ Ngoại giao Choe Kang-il và Trưởng phòng Chính sách mặt trận thống nhất thuộc Bộ Mặt trận thống nhất đảng Lao động Kim Song-hye. 

Trong vòng đàm phán này, hai bên dự kiến sẽ thảo luận căng thẳng về biện pháp phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên và bước đi tương ứng của Mỹ. Đặc biệt, dư luận quan tâm liệu hai nước có thu hẹp được bất đồng ý kiến hay không về việc Bình Nhưỡng phá dỡ và cho phép kiểm chứng cơ sở hạt nhân Yongbyon và bước đi tương ứng của Washington. Giới phân tích cho rằng các dự án hợp tác kinh tế liên Triều có thể sẽ được đề cập, giúp thúc đẩy quá trình đàm phán giữa hai nước.

Trước đó, trong ngày đàm phán đầu tiên 21/2, Đặc phái viên hai nước đã họp trong 4 tiếng rưỡi. Đặc phái viên Kim đã từ chối trả lời câu hỏi của báo giới về việc miền Bắc có đề nghị Mỹ giảm nhẹ cấm vận hay không. Tuy nhiên, ông Kim đã gật đầu nhẹ khi phóng viên đặt câu hỏi rằng liệu có thể kỳ vọng về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Đặc phái viên của hai nước được cho là đã báo cáo lên lãnh đạo nước mình về kết quả đàm phán.

Trong một diễn biến liên quan, Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon cũng đến Hà Nội trong ngày 22/2, để nắm bắt tình hình đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, xây dựng phương án đối phó và phối hợp của Chính phủ Hàn Quốc, vì thành công của hội nghị.

Lựa chọn của ban biên tập