Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nhóm công tác Hàn-Mỹ họp lần đầu sau thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội

Write: 2019-03-13 14:06:58Update: 2019-03-13 18:51:34

Photo : YONHAP News

Ngày 14/3 (theo giờ địa phương), Nhóm công tác Hàn-Mỹ sẽ nhóm họp tại thủ đô Washington, Mỹ, lần đầu tiên kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội. Phía Hàn Quốc có quan chức phụ trách hoạch định hòa bình, ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Lee Dong-ryul dẫn đầu. Phía Mỹ có Phó Trợ lý Ngoại trưởng Alex Wong tham dự. 

Dự kiến, hai bên sẽ chia sẻ về tình hình quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều, trao đổi ý kiến tập trung vào nghị sự phi hạt nhân hóa. Đặc biệt, vấn đề được quan tâm nhất là dự án hợp tác kinh tế liên Triều, như chuyến thăm của các doanh nghiệp Hàn Quốc tới khu công nghiệp liên Triều Gaesung (miền Bắc).

Trước đó, ngay sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai kết thúc mà không đưa ra được Tuyên bố chung, Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ quyết tâm về hợp tác kinh tế liên Triều. Về phần mình, Mỹ nhấn mạnh rằng tiến triển quan hệ liên Triều không thể tách rời quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc.

Theo đó, trong cuộc họp của Nhóm công tác Hàn-Mỹ lần này, hai bên dự kiến sẽ tập trung vào việc xác định và trao đổi lập trường về vấn đề hợp tác kinh tế liên Triều.

Ngoài ra, dự kiến Nhóm công tác Hàn-Mỹ cũng sẽ trao đổi về toàn bộ các lĩnh vực hợp tác Nam-Bắc, như hàng không, lâm nghiệp. Đặc biệt, hai bên có thể sẽ đi tới nhất trí ý kiến về việc tổ chức đoàn tụ qua video cho các gia đình bị ly tán liên Triều, dự án đã được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc miễn cấm vận.

Lựa chọn của ban biên tập