Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc tới Nga, EU để thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều

Write: 2019-03-18 13:36:06Update: 2019-03-18 13:52:33

Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc tới Nga, EU để thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon sẽ bắt đầu chuyến công du tới Nga và châu Âu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ. 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông Lee sẽ tới Nga ngày 18/3 (giờ địa phương) và gặp gỡ người đồng cấp Nga Igor Morgulov ngày 19/3 tại Saint Peterburg. Ông Morgulov là Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Tại cuộc gặp, hai bên sẽ trao đổi quan điểm liên quan đến tình hình trên bán đảo Hàn Quốc sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội vào cuối tháng trước.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ thảo luận các biện pháp hợp tác nhằm đạt được sự phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc và thiết lập cơ chế hòa bình trong khu vực.  

Sau đó, Đặc phái viên Lee sẽ tới thăm các trụ sở của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussel (ㅠỉ) ngày 20 và 21/3, để gặp gỡ bà Helga Maria Schmid, Tổng thư ký Cơ quan hành động đối ngoại châu Âu (EEAS).

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay chuyến thăm trên là nhằm giải thích lập trường của Seoul với các quốc gia khác về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, đồng thời nhằm đảm bảo sự ủng hộ và tăng cường cam kết của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề xoay quanh bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập