Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bắc Triều Tiên triệu hồi các nhà ngoại giao từ Liên hợp quốc, Trung Quốc và Nga

Write: 2019-03-20 10:50:50Update: 2019-03-20 11:04:45

Bắc Triều Tiên triệu hồi các nhà ngoại giao từ Liên hợp quốc, Trung Quốc và Nga

Photo : KBS News

Bắc Triều Tiên vừa triệu hồi các nhà ngoại giao hàng đầu của nước này tại Trung Quốc, Nga và Liên hợp quốc. 

Theo một nguồn tin tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 19/3, một máy bay của hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên Air Koryo chở Đại sứ tại Trung Quốc Ji Jae-ryong, Đại sứ tại Liên hợp quốc Kim Song và Đại sứ tại Nga Kim Hyong-jun, đã di chuyển tới Bình Nhưỡng từ Bắc Kinh vào chiều cùng ngày (giờ địa phương). Khoảng 10 nhà ngoại giao của miền Bắc, kể cả các Đại sứ, đã có mặt tại sân bay.

Việc các nhà ngoại giao hàng đầu trở về nước có thể là để dự cuộc họp thường niên của những đại diện ngoại giao miền Bắc ở nước ngoài, hoặc dự phiên họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tối cao (tương đương Quốc hội Hàn Quốc) vừa mới được bầu ra. Nhưng miền Bắc cũng có thể nhân dịp này xây dựng các ý tưởng trong chiến lược đàm phán với Mỹ.

Trong đó, Đại sứ tại Trung Quốc và Đại sứ tại Liên hợp quốc được tin là đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa và tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Có suy đoán cho rằng Bình Nhưỡng đã triệu tập các Đại sứ nhằm thảo luận về việc Washington dường như đang xem xét tăng cường cấm vận lên chính quyền miền Bắc, cũng như phương án đối phó sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều bất thành vào tháng trước.

Trong bức thư vừa gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Đại sứ Kim Song đã kêu gọi dỡ bỏ cấm vận, cho rằng Bắc Triều Tiên không thể tham gia hội nghị của Liên hợp quốc tháng 9 tới vì những biện pháp cấm vận này.

Lựa chọn của ban biên tập