Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lo ngại về sự bất thường trong quan hệ Hàn-Mỹ

Write: 2019-03-25 15:28:21Update: 2019-03-25 21:21:21

Lo ngại về sự bất thường trong quan hệ Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, giới chuyên gia nhận định đang có sự bất thường trong quan hệ Hàn-Mỹ.

Sự bất thường này thể hiện qua bất đồng trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên. Trong khi Mỹ đang tiếp tục gia tăng sức ép với miền Bắc, thì Hàn Quốc lại tái khẳng định về quyết tâm triển khai các dự án hợp tác liên Triều, như khôi phục hoạt động khu công nghiệp liên Triều Gaesung và tuyến du lịch tới núi Geumgang (miền Bắc).

Có phân tích cho rằng sự mâu thuẫn này là bởi hai bên chưa trao đổi một cách đầy đủ trong quá trình đưa Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán phi hạt nhân hóa.

Trong một bài diễn thuyết ngày 13/3 vừa qua, Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Moon Chung-in cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Moon Jae-in ngày 28/2 ngay sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Tổng thống Moon thuyết phục Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. Tuy nhiên, sau đó phát ngôn viên Phủ Tổng thống Kim Eui-kyum lại nói rằng Tổng thống Mỹ đã đề nghị Tổng thống Hàn Quốc đóng vai trò trung gian, truyền đạt sai nội dung, làm Mỹ phật ý. Bởi nếu là vai trò trung gian thì có nghĩa Hàn Quốc là "bên thứ ba", hoàn toàn không có mối quan hệ lợi ích trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Sau tranh cãi này, Phủ Tổng thống hiện đang diễn đạt bằng "vai trò thúc đẩy", thay vì "vai trò trung gian" như trước đó.

Tuy nhiên, quan chức ngoại giao Hàn Quốc khẳng định vấn đề này không hề nghiêm trọng, vì quan hệ Hàn-Mỹ được dựa trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau, và hai bên vẫn đang duy trì thảo luận ở các cấp.

Trên thực tế, Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 6/3 đã có cuộc gặp với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun tại Washington, thảo luận về phương hướng đối phó trong thời gian tới.

Ngoài ra, hai nước cũng đã tổ chức cuộc họp của Nhóm công tác Hàn-Mỹ, trao đổi về vấn đề phi hạt nhân hóa và hợp tác kinh tế liên Triều. Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Kim Tae-jin gần đây cũng đã thăm Mỹ và trao đổi với các quan chức nước này về lịch trình hội đàm cấp Ngoại trưởng song phương.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang xúc tiến tổ chức sớm hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ, nhằm dập tắt những tin đồn về sự bất thường trong quan hệ giữa hai nước.

Trong cuộc điện đàm ngày 1/3 vừa qua, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo nhất trí sẽ sớm gặp nhau. Về điều này, quan chức Bộ Ngoại giao cho biết hai bên đang xúc tiến tổ chức cuộc hội đàm trong tháng 3, nhưng vẫn chưa đạt được thống nhất về lịch trình cụ thể. Một số ý kiến lo ngại, nếu cuộc họp bị trì hoãn lâu thì có thể gây ra rạn nứt trong quan hệ Mỹ-Triều.

Lựa chọn của ban biên tập