Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống nhấn mạnh yêu cầu cải cách các cơ quan quyền lực

Write: 2019-03-26 11:05:54Update: 2019-03-26 20:05:01

Tổng thống nhấn mạnh yêu cầu cải cách các cơ quan quyền lực

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 25/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in một lần nữa nhấn mạnh về việc cải cách các cơ quan quyền lực trong Chính phủ. 

Tổng thống chỉ ra rằng dư luận xã hội đang hết sức phẫn nộ về những hành vi trái phép của tầng lớp được hưởng nhiều đặc cách bị phát giác gần đây, cũng như quá trình điều tra thiếu tích cực của các cơ quan chức năng trước sức ép từ bên ngoài, cố ý che giấu sự thật. Những vụ việc này một lần nữa cho thấy tính cấp bách của việc thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.

Các vụ việc mà Tổng thống đề cập ở đây cụ thể là: vụ bê bối hành hung tại hộp đêm "Burning Sun" ở quận Gangnam, Seoul; nghi vấn giới nghệ sĩ cấu kết với cảnh sát; vụ cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Kim Hak-eui nhận hối lộ bằng sex ngay tại biệt thự riêng; vụ nữ diễn viên Jang Ja-yeon tự tử để lại di thư liệt kê những kẻ từng xâm hại tình dục. Trước đó, ngày 18/3, Tổng thống Moon Jae-in đã ra chỉ thị làm rõ triệt để từng nghi vấn sau khi nghe Bộ trưởng Hành chính và an toàn Kim Boo-kyum báo cáo về một loạt các vụ bê bối trên.

Tổng thống cũng chỉ thị đội ngũ cố vấn sớm hoàn tất việc tiến cử Ủy viên Ủy ban điều tra đặc biệt về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980. Tổng thống hy vọng chính giới cũng tích cực tham gia vào quá trình cải cách xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân về một xã hội công bằng.

Tổng thống nhắc lại việc phe cầm quyền và đối lập đã cùng cam kết xây dựng một Quốc hội vì dân sinh trong tháng 3, đề nghị chính giới thông qua sớm các dự luật liên quan tới dân sinh trong kỳ họp bất thường này.

Lựa chọn của ban biên tập