Nhà Trắng Mỹ ngày 25/3 (giờ địa phương) tuyên bố các biện pháp cấm vận trước đây với Bắc Triều Tiên vẫn đang có hiệu lực, đề cập tới quyết định cấm vận đưa ra ngày 21/3 đối với hai công ty vận tải biển Trung Quốc vì cáo buộc dính líu với miền Bắc.
Chỉ một ngày sau khi đưa ra lệnh cấm vận mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên tài khoản Twitter cá nhân rằng đã chỉ thị rút lại các biện pháp cấm vận bổ sung trên quy mô lớn đối với miền Bắc.
Bài viết trên của Tổng thống Mỹ đã gây ra sự bối rối, bởi không rõ liệu ông Trump đang đề cập đến lệnh cấm vận đưa ra ngày 21/3, hay những biện pháp cấm vận mới vẫn chưa được công bố.
Vì vậy, nhiều hãng truyền thông thắc mắc về sự thật trong phát ngôn của Tổng thống Mỹ. Đáp lại, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định các biện pháp cấm vận trước đây vẫn đang có hiệu lực, và Tổng thống Mỹ cảm thấy không cần phải bổ sung thêm lệnh cấm vận.
Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Kelly Conway cũng đã liên tục xác nhận rằng cấm vận mà ông Trump đề cập vừa qua khác với các biện pháp cấm vận hiện có.
Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC (Mỹ), Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio cho rằng việc Tổng thống Trump lật lại kế hoạch trừng phạt Bắc Triều Tiên của Bộ Tài chính mà chưa công bố, sẽ khiến dư luận quốc tế không khỏi hoài nghi về các biện pháp mạnh tay của Washington đối với Bình Nhưỡng thời gian sắp tới.