Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Đoàn thể thao liên Triều được phép hợp nhất thi đấu tại Olympic Tokyo 2020

Write: 2019-03-29 11:13:48Update: 2019-03-29 12:48:34

Đoàn thể thao liên Triều được phép hợp nhất thi đấu tại Olympic Tokyo 2020

Photo : YONHAP News

Ngày 28/3 (theo giờ địa phương), Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã mở cuộc họp Ban chấp hành tại Lausanne (Thụy Sĩ), quyết định cho phép đoàn thể thao liên Triều cùng tiến vào lễ khai mạc và hợp nhất thi đấu tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Chủ tịch IOC Thomas Bach đã thông báo về quyết định trên trong buổi họp báo sau cuộc họp.

Trước đó, trong cuộc gặp giữa ông Thomas Bach, Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan, Bộ trưởng Thể thao Bắc Triều Tiên Kim Il-guk diễn ra tại Lausanne vào ngày 15/2 vừa qua, ba bên từng nhất trí phương án đoàn thể thao hai miền Nam-Bắc cùng tiến vào lễ khai mạc Olympic Tokyo.

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng lần đầu tiến vào lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Sydney (Úc) vào năm 2000. Hai nước vẫn giữ được tinh thần hòa hợp trong thể thao cho tới Thế vận hội mùa đông PyeongChang và Á vận hội Jakarta Palembang (Indonesia) vào năm ngoái. Nếu tính cả Thế vận hội Tokyo vào năm sau thì hai nước tổng cộng đã cùng tiến vào lễ khai mạc của 12 sự kiện thể thao quốc tế tổng hợp.

Theo nội dung phê chuẩn của IOC, đoàn thể thao hai miền Nam-Bắc sẽ có thể hợp nhất thi đấu ở 4 bộ môn tại Olympic Tokyo là bóng rổ nữ, khúc côn cầu nữ, Judo (đồng đội hỗn hợp) và chèo xuồng.

Theo quy định của Ủy ban Olympic thế giới, nếu muốn hợp nhất thi đấu, đoàn thể thao hai miền sẽ phải tham gia ngay từ vòng loại Olympic. Theo đó, vận động viên hai miền ở 4 bộ môn trên dự kiến sẽ phải tập huấn chung để nâng cao năng lực phối hợp thi đấu, giành suất dự Olympic. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Ủy ban Olympic Hàn Quốc dự kiến sẽ sớm thảo luận với Bắc Triều Tiên để quyết định về lịch trình tập huấn chung.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Thomas Bach khẳng định sẽ hỗ trợ việc đoàn thể thao liên Triều tham dự Olympic Tokyo, tách biệt với tình hình chính trị bán đảo Hàn Quốc. Ông Bach cũng nhắc tới việc hai miền có kế hoạch chạy đua giành quyền đồng đăng cai Thế vận hội mùa hè 2032.

Lựa chọn của ban biên tập