Truyền thông quốc tế những ngày qua liên tục thông tin về nhân vật bị Tòa án Tây Ban Nha nhận định là thủ phạm chính trong vụ đột nhập Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Madrid ngày 22/2 vừa qua.
Hãng thông tấn AFP của Pháp ngày 27/3 (theo giờ địa phương) dẫn lời Tòa án Tây Ban Nha cho biết "Adrian Hong" - người được xác định đã tiến hành vụ đột nhập, đã có một thời gian dài tiến hành nhiều hoạt động chống Bắc Triều Tiên tại Mỹ.
Thậm chí, vào năm 2012, một nhân vật tên là "Adrian Hong" xuất hiện trên một kênh truyền hình cáp Nhà nước của Mỹ. Khi đó, người này đã tham dự với tư cách là Giám đốc công ty Pegasus, một công ty tư vấn chiến lược, trả lời các câu hỏi của người xem về tình hình người tị nạn Bắc Triều Tiên và nhân quyền tại miền Bắc.
Theo lý lịch của nhân vật Adrian Hong, vào năm 2005, người này đồng thành lập một tổ chức hỗ trợ người tị nạn Bắc Triều Tiên tại California, Mỹ, lấy tên là "Link". Năm 2006, nhân vật này từng bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ do giúp đỡ 6 người dân miền Bắc chạy trốn, bị tạm giữ trong 10 ngày. Năm 2008, người này tới thuyết giảng về chính sách ngoại giao và nhân quyền tại Đại học nữ sinh Ehwa Hàn Quốc. Vào năm 2015, Hong lập ra "Viện nghiên cứu Joseon", một tổ chức chống chính quyền Bắc Triều Tiên.
Hãng tin NK chuyên về thông tin Bắc Triều Tiên của Mỹ dẫn lời một nguồn tin cho biết Hong chính là người đứng sau tổ chức "Triều Tiên tự do" (Free Joseon), tổ chức đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đột nhập Đại sứ quán miền Bắc. Trang tin này giải thích việc Tòa án Tây Ban Nha xác định người này mang quốc tịch Mexico là vì bố mẹ của Hong là nhà truyền giáo tại Mexico.
Trong khi đó, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin: chính quyền Tây Ban Nha đã ban lệnh bắt giam Adrian Hong. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét vụ việc theo đề nghị của phía Tây Ban Nha.