Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu công du ba nước Trung Á

Write: 2019-04-16 09:52:02Update: 2019-04-16 17:39:57

Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu công du ba nước Trung Á

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Ba (16/4) lên đường tới ba nước Trung Á là
Turkmenistan, Uzbekistan và Kazakhstan, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới khu vực này kể từ khi nhậm chức. 

Ba quốc gia trên là những đối tác quan trọng trong “Chính sách phương Bắc mới” của Hàn Quốc, một trụ cột trong sáng kiến của Tổng thống Moon Jae-in nhằm tăng cường mối quan hệ đối ngoại, song song với “Chính sách phương Nam mới”. Chuyến thăm sẽ tập trung vào hợp tác kinh tế và nhiều vấn đề khác.

Tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan, Tổng thống Hàn Quốc sẽ hội đàm với Tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedow hôm thứ Tư (17/4) để thảo luận các nỗ lực thực chất cho hợp tác và thịnh vượng chung.

Ngày hôm sau, 18/4, Tổng thống sẽ thăm Tổ hợp hóa chất và khí ga Kiyanly tại tỉnh phía Đông của Turkmenistan. Đây là nhà máy trị giá 3,4 tỷ USD được xây dựng hồi năm ngoái bởi một liên doanh toàn cầu, dẫn đầu là các công ty Hàn Quốc.

Sau đó, Tổng thống Moon sẽ tới Uzbekistan hôm 19/4, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày để bàn thảo việc nâng tầm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước với Tổng thống Shavkat Mirziyoyev. Ông Moon cũng sẽ dự một diễn đàn doanh nghiệp có sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp hai nước.

Chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Kazakhstan, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Á của Tổng thống Hàn Quốc, sẽ bắt đầu hôm Chủ nhật (21/4) bằng cuộc gặp với cộng đồng Hàn kiều đang sinh sống tại đất nước này.

Một ngày sau, 22/4, Tổng thống Moon sẽ hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev vừa mới nhậm chức, thảo luận các biện pháp thúc đẩy lòng tin và hợp tác song phương, đôi bên cùng có lợi, với Chính phủ mới của Kazakhstan.

Tổng thống Moon Jae-in cùng Phu nhân sẽ trở lại Hàn Quốc hôm thứ Ba (23/4).

Lựa chọn của ban biên tập