Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Cục diện bán đảo Hàn Quốc có thể sắp có bước ngoặt lớn

Write: 2019-04-16 10:59:57Update: 2019-04-16 18:30:25

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hiện vẫn chưa đề cập cụ thể về thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hay Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tiếp theo.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch thăm Nhật Bản hai lần vào tháng 5 và tháng 6 tới. Do đó, giới phân tích cho rằng Tổng thống Moon cần phải tích cực vận dụng thời điểm này để duy trì đối thoại với miền Bắc.

Hiện tại, hai nước Mỹ-Triều vẫn bất đồng quan điểm về giải pháp phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, giới phân tích nhận thấy một số thay đổi nhỏ trong những động thái gần đây của ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Bắc Triều Tiên.

Trước tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đưa ra lập trường mềm mỏng hơn về vấn đề hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đề ra thời hạn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba là cuối năm nay, gửi đi thông điệp coi trọng đối thoại với Mỹ.

Các chuyên gia nhận định tháng 6 tới là thời điểm thích hợp nhất để nối lại đối thoại phi hạt nhân hóa, trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ thăm Đông Á để dự lễ đăng quang của Nhật hoàng và dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Osaka, Nhật Bản.

Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Moon Chung-in để ngỏ khả năng người đứng đầu nước Mỹ có thể tới thăm Seoul vào dịp này. Khi đó, hoàn toàn có thể diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hoặc Hàn-Triều-Mỹ.

Giới phân tích cho rằng Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ có thể tìm được giải pháp nếu đạt được nhất trí về mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa, và xúc tiến thảo luận cấp cao. Tuy nhiên, nếu cả hai bên đều "câu giờ" thì sẽ có thể lỡ mất "thời cơ vàng".

Lựa chọn của ban biên tập