Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc thành lập viện nghiên cứu phá dỡ lò phản ứng hạt nhân

Write: 2019-04-16 16:05:02Update: 2019-04-16 19:28:26

Hàn Quốc thành lập viện nghiên cứu phá dỡ lò phản ứng hạt nhân

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu chuyên sâu về phá dỡ các lò phản ửng hạt nhân đầu tiên của Hàn Quốc sẽ được xây dựng trong nửa cuối năm 2021 tại miền Nam đất nước, nơi tập trung các nhà máy điện nguyên tử. 

Theo Bộ Thương mại, công nghiệp và năng lượng, nhà vận hành các lò phản ứng hạt nhân chính của Hàn Quốc là Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP), cùng chính quyền thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Bắc Gyeongsang hôm thứ Hai (15/4) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về việc xây dựng nói trên.

Theo thỏa thuận, Viện nghiên cứu sẽ bao gồm hai cơ sở nghiên cứu: một ở xã Go, huyện Gijang, tỉnh Nam Gyeongsang, có nhiệm vụ nghiên cứu hoạt động phá dỡ các lò phản ứng nước nhẹ, và một ở thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, đảm trách khâu nghiên cứu việc phá dỡ các lò phản ứng nước nặng.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc lên kế hoạch phá dỡ cơ sở hạt nhân đầu tiên của nước này là nhà máy điện nguyên tử Kori số I, vốn đã bị đóng cửa vĩnh viễn kể từ năm 2017 sau 40 năm hoạt động.

Dự kiến, việc phá dỡ nhà máy Kori số I sẽ bắt đầu năm 2022, bao gồm các bước khử nhiễm, phá hủy và khôi phục khu vực trong khoảng thời gian 10 năm và cần tới 1.000 nhân lực. Chính quyền trung ương và địa phương ước tính sẽ chi khoảng 1.000 tỷ won (880 triệu USD) để phá dỡ một lò phản ứng hạt nhân.

Ngoài ra, Viện nghiên cứu được kỳ vọng sẽ thực hiện chức năng của một cơ sở then chốt nhằm chuẩn bị cho một ngành công nghiệp mới là phá dỡ các lò phản ứng hạt nhân, bởi thị trường phá dỡ hạt nhân sẽ lớn mạnh, phù hợp với chính sách của Chính phủ nhằm loại bỏ các nhà máy điện nguyên tử.

Lựa chọn của ban biên tập