Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mở rộng nhóm phụ trách cấm vận

Write: 2019-04-16 13:58:40Update: 2019-04-16 19:29:30

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mở rộng nhóm phụ trách cấm vận

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang xúc tiến mở rộng nhóm chuyên gia phụ trách việc tăng cường các lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với Bắc Triều Tiên, thông qua việc thành lập một bộ phận mới. 

Bộ Ngoại giao hôm thứ Ba (16/4) công bố, Nhóm phụ trách cấm vận và khống chế xuất khẩu dưới sự chỉ đạo của Văn phòng không phổ biến và giải trừ quân bị sẽ được nâng cấp thành một bộ phận mới điều hành việc cấm xuất khẩu và cấm vận. Nhóm cũng có thể được nhân đôi số lượng nhân viên hiện nay là 5 người.

Theo Bộ Ngoại giao, thành lập bộ phận mới nhằm đáp ứng khối lượng công việc ngày một tăng trong các công tác đẩy mạnh cấm vận, xem xét cấm vận đối với các dự án liên Triều, và hạn chế xuất khẩu ra nước ngoài, trong bối cảnh ngày càng có nhiều tàu biển bị nghi ngờ hoán chuyển dầu trái phép với các tàu của Bắc Triều Tiên.

Bộ cũng đã mở rộng từ hai cơ quan phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương lên thành ba đơn vị. 

Theo đó, Vụ Đông Bắc Á, vốn phụ trách Trung Quốc và Nhật Bản, sẽ được cải tổ để chỉ tập trung vào Trung Quốc, và Vụ châu Á-Thái Bình Dương mới sẽ phụ trách Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. 

Vụ thứ ba sẽ được thiết lập để đảm trách 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong một động thái nhằm hỗ trợ “Chính sách phương Nam mới” của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, vốn kêu gọi thúc đẩy mối quan hệ với khu vực này.

Bộ Ngoại giao dự kiến hoàn tất quá trình tái cơ cấu này vào đầu tháng 5 năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập