Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Đặc phái viên Mỹ phụ trách Bắc Triều Tiên thăm Nga

Write: 2019-04-17 09:49:22Update: 2019-04-17 10:16:39

Đặc phái viên Mỹ phụ trách Bắc Triều Tiên thăm Nga

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Ba (16/4) thông báo: Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Stephen Biegun sẽ tới Nga tuần này để hội đàm về việc phá dỡ chương trình vũ khí hạt nhân của miền Bắc. 

Ông Biegun, người phụ trách đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng, sẽ tới thăm Nga trong hai ngày 17 và 18/4 để gặp gỡ các quan chức Nga và thảo luận “các nỗ lực nhằm tiến tới sự phi hạt nhân hóa miền Bắc triệt để, được kiểm chứng đầy đủ”.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các nguồn tin cho rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương đầu tiên tại Nga vào tuần sau.

Giới chức cấp cao Nga-Triều vừa qua đã gặp nhau tại thủ đô của mỗi nước, làm dấy lên suy đoán cho rằng hai bên đang chuẩn bị cho một cuộc hội đàm thượng đỉnh.

Nhiều nhà phân tích nhận định, Chủ tịch miền Bắc có thể sẽ thắt chặt quan hệ với Nga và Trung Quốc sau khi hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng 2 không đạt được thỏa thuận.

Thất bại của sự kiện đã làm gia tăng cách biệt giữa các yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa hoàn toàn và đòi hỏi của Bắc Triều Tiên về gỡ bỏ cấm vận đáng kể.

Trước đó, phát biểu trước Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên vào tuần trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định sẽ kiên nhẫn chờ đợi tới cuối năm nay để Mỹ đưa ra một quyết định táo bạo liên quan tới các cuộc đàm phán song phương.

Lựa chọn của ban biên tập