Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in bắt đầu thăm chính thức Turkmenistan

Write: 2019-04-17 10:02:24Update: 2019-04-17 17:16:52

Tổng thống Moon Jae-in bắt đầu thăm chính thức Turkmenistan

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới thủ đô Ashgabat của Turkmenistan hôm thứ Ba (16/4, giờ địa phương), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước trong vòng ba ngày, đồng thời khởi động chuyến công du ba nước Trung Á là Turkmenistan, Uzbekistan và Kazakhstan.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo: Tổng thống Moon dự lễ đón chính thức hôm thứ Tư (17/4, giờ địa phương) trước khi bắt đầu hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedow, thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương.

Lễ đón sẽ diễn ra tại Phủ Tổng thống Turkmenistan, còn gọi là Oguzkhan. Theo kế hoạch, hai Tổng thống sẽ hội đàm riêng, sau đó là hội nghị thượng đỉnh mở rộng.

Được biết, Tổng thống Moon sẽ thảo luận nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong “Chính sách phương Bắc mới” của mình, vốn đặt mục tiêu thúc đẩy trao đổi kinh tế với các quốc gia ở khu vực Trung Á.

Hai nhà lãnh đạo cũng được kỳ vọng sẽ thảo luận nhiều biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin (ICT), năng lượng và cơ sở hạ tầng. Rất có thể Tổng thống Hàn Quốc sẽ đề nghị sự phối hợp của Turkmenistan trong việc tạo điều thuận lợi cho các công ty Hàn Quốc tham gia vào những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như đường xá và đường sắt của quốc gia Trung Á này.

Vào ngày thứ Năm (18/4), Tổng thống Moon sẽ thăm Tổ hợp hóa chất và khí ga Kiyanly tại phía Tây của Turkmenistan. Đây là nhà máy trị giá 3,4 tỷ USD được xây dựng hồi năm ngoái bởi một liên doanh toàn cầu, dẫn đầu là Công ty kỹ thuật và xây dựng Hyundai của Hàn Quốc.

Dự kiến, Tổng thống sẽ rời Turkmenistan, lên đường tới Uzbekistan trong cùng ngày.

Lựa chọn của ban biên tập