Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới Uzbekistan hôm thứ Năm (18/4, giờ địa phương) trong chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 4 ngày. Đây là điểm dừng chân thứ hai của Tổng thống Moon trong chuyến công du ba nước Trung Á, sau Turkmenistan.
Theo kế hoạch, Tổng thống Moon hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev hôm thứ Sáu (19/4, giờ địa phương), thảo luận các biện pháp cải thiện mối quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh lực, bao gồm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), y tế và dược phẩm, hành chính công và công nghệ quốc phòng.
Đây là hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp đầu tiên tháng 11 năm 2017 khi Tổng thống Uzbekistan có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.
Tiếp đó, Tổng thống sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Uzbekistan tại thủ đô Tashkent, trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên phát biểu trước cơ quan lập pháp của Uzbekistan. Tổng thống Moon Jae-in được kỳ vọng tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội nước này với các nỗ lực của Seoul nhằm thiết lập cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.
Ngày 20/4, Tổng thống Moon dự lễ khai mạc “Trung tâm văn hóa và nghệ thuật Hàn Quốc” do cộng đồng Hàn kiều tại Uzbekistan xây dựng, và kết thúc chuyến thăm bằng chuyến thăm quan thành phố Samarkand, một trong những thành phố có người sống lâu đời nhất ở Trung Á.
Khoảng 180.000 Hàn kiều đang sinh sống và làm việc tại Uzbekistan. Quốc gia Trung Á này đã duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Hàn Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Uzbekistan đã quyết định đóng cửa Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại nước này tháng 8 năm 2016 để phản đối vụ thử hạt nhân thứ 4 của miền Bắc.