Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Phó Chủ tịch miền Bắc tới địa điểm tổ chức thượng đỉnh Nga-Triều

Write: 2019-04-22 13:33:32Update: 2019-04-22 18:58:00

Photo : YONHAP News

Quan chức phụ trách nghi lễ ngoại giao của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm Chủ nhật (20/4, giờ địa phương), đã tới thăm trường Đại học Viễn Đông tại thành phố Vladivostok, miền Đông nước Nga, dường như là để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim và Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Chang-son và một số quan chức khác đã thị sát nhiều cơ sở tại trường Đại học Viễn Đông trên đảo Russky, cách thành phố Vladivostok khoảng 35km. Đây được dự đoán là địa điểm cho Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều sắp diễn ra.

Quan chức Bắc Triều Tiên đã di chuyển trên chiếc xe tải nhỏ được tháp tùng bởi hai chiếc ô tô thể thao màu đen được cho là của các quan chức Nga. Đội hình của miền Bắc có ông Kim Chol-gyu, quan chức phụ trách an ninh cho nhà lãnh đạo nước này và Thứ trưởng Ngoại trao Im Chon-il.

Hôm thứ Bảy (19/4, giờ địa phương), nhóm trên đã kiểm tra ga tàu và các địa điểm khác tại Vladivostok.

Mát-xcơ-va vừa qua đã công bố thượng đỉnh Nga-Triều sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 4, nhưng không nêu chi tiết về sự kiện. Tuy nhiên, rất có khả năng cuộc hội đàm là vào ngày 24 hoặc 25/4 (giờ địa phương).

Dự kiến, Tổng thống Putin sẽ gặp Chủ tịch Kim trên đường sang Trung Quốc dự một hội nghị quốc tế.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên trong vòng 8 năm, sau khi cố lãnh đạo miền Bắc Kim Jong Il, cha của Chủ tịch Kim Jong-un, gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev năm 2011.

Lựa chọn của ban biên tập