Nhà Trắng (Mỹ) hôm thứ Hai (22/4) công bố Tổng thống Donald Trump đã quyết định không gia hạn "Miễn trừ cấm vận" (SRE) cho phép các nước có thể mua dầu mỏ của I-ran, sau khi việc miễn cấm vận chính thức hết hạn vào ngày 2/5 tới.
Theo Nhà Trắng, quyết định này là nhằm đưa xuất khẩu dầu mỏ của I-ran trở về con số không, chặn nguồn thu nhập then chốt của chính quyền nước này.
Thông báo của Nhà Trắng cũng cho biết ba nhà sản xuất năng lượng lớn của thế giới là Mỹ, Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), cùng với các đồng minh cam kết đảm bảo rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn sẽ được cung ứng đầy đủ.
Về vấn đề trên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẽ duy trì các lệnh cấm vận và sức ép tối đa với I-ran cho tới khi nào nước này quay trở lại bàn đàm phán. Trong khi đó, Tổng thống Trump viết trên trang Twitter cá nhân rằng Ả-rập Xê-út và các quốc gia khác trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ bù đắp cho sự về nguồn dầu mỏ xuất phát từ quyết định của Washington với Tehran.
Trong năm ngoái, Chính phủ Tổng thống Trump đã cấp miễn trừ cấm vận trong 6 tháng đối với 8 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với I-ran năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp cấm vận mạnh mẽ với Tehran. Động thái trên rất có thể sẽ gây nên cú sốc lớn đối với Hàn Quốc, nước nhập khẩu lượng lớn dầu mỏ của I-ran.
Sau công bố trên, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ nỗ lực giải thích lập trường với Mỹ để tiếp tục được miễn cấm vận, do ngành sản xuất các chế phẩm hóa dầu của Seoul phụ thuộc phần lớn vào nguồn dầu siêu nhẹ từ Tehran. Về phần mình, Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của I-ran, đã chỉ trích quyết định của Mỹ.