Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul lấy làm tiếc về việc giới chức Nhật Bản viếng đền Yasukuni

Write: 2019-04-23 15:10:07Update: 2019-04-23 16:13:53

Seoul lấy làm tiếc về việc giới chức Nhật Bản viếng đền Yasukuni

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Ba (23/4) đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc các nghị sĩ Nhật Bản tới viếng đền Yasukuni. 

Đền Yasukuni là nơi thờ các binh lính Nhật tử trận trong các cuộc chiến tranh lớn nhỏ thời cận hiện đại do nước này gây ra. Đền này được coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, từng gây bao đau thương cho các nước như Hàn Quốc và Trung Quốc. Tại đây, hiện đặt bài vị của khoảng gần 2,5 triệu binh sĩ Nhật tử trận trong chiến tranh, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh cấp độ A, tức những tội phạm cực kỳ nguy hiểm.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đưa ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về việc Chính phủ và lãnh đạo Quốc hội Nhật Bản một lần nữa tới viếng và dâng lễ tại đền Yasukuni, không khác nào hành động tán dương các cuộc chiến tranh xâm lược mà nước này gây ra.

Seoul hy vọng Tokyo sẽ nhận thức một cách đúng đắn, tự kiểm điểm về những sai lầm trong quá khứ, khôi phục niềm tin với các quốc gia láng giềng và cộng đồng quốc tế, tiến vào con đường hòa bình.

Hãng tin Kyodo Nhật Bản đưa tin vào sáng cùng ngày, "Nhóm nghị sĩ cùng viếng đền Yasukuni" gồm các nghị sĩ của cả phe cầm quyền và đối lập nước này, đã tới viếng tập thể đền Yasukuni.

Trước đó, Thủ tướng Shinzo Abe ngày 21/4 cũng đã gửi cây masakaki, một loại cây được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống của Nhật Bản, tới đền Yasukuni.

Lựa chọn của ban biên tập