Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Mỹ cam kết giúp Hàn Quốc phát triển tàu vũ trụ thám hiểm Mặt trăng

Write: 2019-05-08 12:29:51Update: 2019-05-08 20:26:55

Mỹ cam kết giúp Hàn Quốc phát triển tàu vũ trụ thám hiểm Mặt trăng

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông ngày 7/5 thông báo, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí chung tay phát triển mô-đun vận chuyển cho một tàu vũ trụ thám hiểm Mặt trăng, dự kiến sẽ đáp xuống Mặt trăng vào năm 2024.

Biên bản hợp tác triển khai dự án trên được ký kết vào cùng ngày giữa Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc (KASI) và Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA).

NASA đang nỗ lực đưa các phi hành gia đáp xuống Mặt trăng vào năm 2024. Vì mục tiêu này, Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ dự kiến phát triển tổng cộng 9 mô-đun Mặt trăng, bắt đầu từ năm 2020, nhằm tiến hành các nghiên cứu khoa học cần thiết. Theo thỏa thuận hợp tác, các công ty tư nhân Mỹ sẽ xây dựng phần thân chính của 9 mô-đun, còn các mô-đun vận chuyển sẽ do Mỹ và các đối tác nước ngoài chế tạo dưới sự giám sát của NASA.

Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông cho biết, mô-đun vận chuyển do Hàn Quốc chế tạo theo thỏa thuận hợp tác trên có nhiệm vụ kiểm tra một cách chính xác bề mặt của Mặt trăng và môi trường xung quanh. 

Cũng theo Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông, KASI và NASA đang lên kế hoạch thành lập "Nhóm chuyên viên khoa học thám hiểm" nhằm phối hợp các cơ hội tiềm năng trong tương lai. Cụ thể, trong giai đoạn đầu, cơ quan này sẽ tập trung vào các lĩnh vực như quỹ đạo Mặt trăng và thám hiểm bề mặt, cũng như kiểm tra khoảng không gian bên ngoài khí quyển Trái đất và quỹ đạo Mặt trăng (cislunar).

Lựa chọn của ban biên tập