Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Nâng cao trách nhiệm của Nhà nước với bệnh nhân tâm thần

Write: 2019-05-15 13:03:06Update: 2019-05-15 14:11:40

Nâng cao trách nhiệm của Nhà nước với bệnh nhân tâm thần

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã lập đối sách khẩn cấp nhằm giải tỏa lo ngại trong xã hội về sự gia tăng của các hành vi phạm tội cực đoan do các bệnh nhân tâm thần gây ra thời gian gần đây.

Ước tính tại Hàn Quốc có khoảng 500.000 bệnh nhân tâm thần nặng, chiếm 1% dân số. Trong số đó, có khoảng 330.000 bệnh nhân "ẩn nấp", tức không được điều trị tại bệnh viện, hoặc không được đăng ký và quản lý tại các trung tâm phục hồi chức năng tâm thần.

Ngày 15/5, Chính phủ Hàn Quốc công bố phương án về các biện pháp ưu tiên với bệnh nhân tâm thần nặng, trong đó cam kết nâng cao trách nhiệm của Nhà nước trong việc chẩn đoán sớm, điều trị và quản lý bệnh nhân.

Trước tiên, Chính phủ sẽ mở rộng mạnh nguồn nhân lực tại các Trung tâm phúc lợi sức khỏe tâm thần, giảm số bệnh nhân quản lý trên mỗi nhân viên là từ 60 người xuống 25 người. Các trung tâm sẽ tích cực phát hiện sớm những bệnh nhân tâm thần thông qua việc tổ chức thăm gia đình, tư vấn, nhận khai báo từ người dân.

Từ nay tới năm sau, Chính phủ sẽ thành lập "Nhóm can thiệp khẩn cấp" tại 17 tỉnh, thành trên cả nước. Nhóm sẽ duy trì hệ thống đối phó 24/24 giờ, nếu phát sinh tình huống nguy hiểm thì sẽ lập tức điều động nhân viên phối hợp với phía cảnh sát để điều trị kịp thời cho các bệnh nhân.

Bắt đầu từ nửa cuối năm nay, Chính phủ sẽ chỉ định "Cơ quan y tế khẩn cấp về bệnh nhân tâm thần", chịu trách nhiệm chẩn đoán, điều trị 24/24 giờ cho các bệnh nhân có nguy cơ gây hại cho bản thân và người khác.

Đối với những bệnh nhân thuộc tầng lớp thu nhập thấp, Chính phủ dự kiến hỗ trợ chi phí điều trị ngoại trú trong vòng 5 năm kể từ khi phát bệnh. Điều này nhằm ngăn chặn việc các bệnh nhân trì hoãn hoặc từ chối điều trị vì gánh nặng chi phí.

Về trung và dài hạn, Chính phủ sẽ tăng số lượng bệnh viện điều trị bệnh nhân tâm thần 6 tiếng vào ban ngày, đồng thời mở rộng các trung tâm phục hồi chức năng tâm thần trên cả nước, thay vì chỉ tập trung ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô như hiện nay.

Lựa chọn của ban biên tập