Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Kakao là doanh nghiệp ICT đầu tiên lọt vào hàng ngũ doanh nghiệp lớn

Write: 2019-05-16 10:47:41Update: 2019-05-16 15:02:22

Kakao là doanh nghiệp ICT đầu tiên lọt vào hàng ngũ doanh nghiệp lớn

Photo : YONHAP News

Ủy ban giao dịch công bằng ngày 15/5 cho biết tổng tài sản của công ty Kakao hiện đạt 10.060,3 tỷ won (USD), đứng thứ 32 tại Hàn Quốc xét theo quy mô tài sản. Đây là lần đầu tiên, một doanh nghiệp ở lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) lọt vào hàng ngũ "doanh nghiệp lớn". Số công ty con của Kakao là 71 công ty, nhiều thứ 5 tại Hàn Quốc sau tập đoàn SK (111 công ty), Lotte (95 công ty), LG, Hanwha, CJ (trên 75 công ty).

Kakao được thành lập năm 2006 với tên gọi ban đầu là "I.W.I. LAB". Năm 2010, sau khi ra mắt ứng dụng trò chuyện trực tuyến Kakao Talk được ưa chuộng, hãng đã đổi tên thành Kakao. Tới năm 2014, Kakao sáp nhập với cổng thông tin điện tử lớn thứ hai Hàn Quốc là Daum Communications, nâng tầm quy mô doanh nghiệp. Sau đó, hãng tích cực mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực khác như tài chính, nội dung số, giải trí, giao thông.

Trong số các công ty ICT xuất phát từ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Hàn Quốc, các hãng như Naver, Nexon mặc dù vượt hơn hẳn Kakao về mặt doanh thu hay giá trị vốn hóa thị trường, nhưng các hãng này lại chưa được xếp vào hàng ngũ doanh nghiệp lớn do tỷ trọng tài sản nước ngoài lớn.

Theo Luật giao dịch công bằng, từ thời điểm này, Kakao bị cấm đầu tư chung (mutual investment) giữa các công ty con, sở hữu cổ phần chéo (cross-shareholding), bảo lãnh nợ (debt guarantee), và bị hạn chế về quyền biểu quyết đối với cổ phiếu các công ty con do công ty tài chính hay bảo hiểm trực thuộc nắm giữ.

Lựa chọn của ban biên tập